Lào là nước mới nhất trong 41 nước được phát hiện có người nhiễm vi rút Zika, theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới.


Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã có người nhiễm vi rút Zika tại Lào, nâng tổng số nước có ca nhiễm Zika trên thế giới lên 41, theo AFP ngày 5.3. Trong khi đó,giới chức y tế Lào vẫn chưa bình luận về báo cáo của WHO.

Trước đó, nước láng giềng của Lào là Thái Lan đã thông báo vi rút Zika được phát hiện ở một công dân 22 tuổi. Người này đang được điều trị tại Bệnh viện Bhumibhol ở Bangkok với các triệu chứng sốt liên quan đến Zika. Bộ Y tế Thái Lan đã trấn an người dân rằng vi rút này sẽ không bùng phát thành dịch.

Các trường hợp nhiễm vi rút Zika đã được phát hiện ở 41 nước trên thế giới
Các trường hợp nhiễm vi rút Zika đã được phát hiện ở 41 nước trên thế giới.

Ngày 2.2, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do sự lây lan nhanh chóng của Zika. Lào, Thái Lan là hai trong số ít các nước châu Á xuất hiện trường hợp nhiễm vi rút này. Còn tại Mỹ Latin, vi rút này đã lây lan nhanh chóng tại nhiều nước. Brazil là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 1,5 triệu ca nhiễm và 641 trường hợp trẻ em mắc chứng đầu teo nhỏ.

Vi rút Zika đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ có thai, vi rút này bị nghi có liên quan đến dị tật đầu nhỏ của trẻ sơ sinh. Vi rút Zika có họ với vi rút sốt xuất huyết, thường gặp ở Thái Lan và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Tại khu vực này, dịch sốt xuất huyết xảy ra mỗi năm và lan truyền do cùng loại muỗi Aedes Aegypti (muỗi vằn).

Trong một diễn biến liên quan, AFP dẫn thông báo của các nhà khoa học Mỹ hôm 4.3 cho biết đã tìm thấy những bằng chứng cụ thể về mối liên hệ giữa vi rút Zika và các dị tật bẩm sinh, bao gồm cả chứng đầu nhỏ. Phát hiện này có thể giúp mở ra hướng đi mới, xác định được các loại thuốc ngăn chặn hoặc điều trị các dị tật trên. Tuy vậy hiện vẫn chưa có vắcxin ngừa vi rút Zika.