Mỗi năm các bậc phụ huynh Anh chi khoảng 1.677 euro (tương đương 42 triệu đồng) cho việc học hành của mỗi người con khi đang học ở bậc tiểu học và trung học.

Biểu đồ về chi phí học tập mỗi năm của người Anh trong 13 năm học phổ thông.
Nguồn: Khảo sát của tập đoàn bán lẻ John Levis, Anh.

Theo số liệu điều tra của Quỹ Giáo dục hải quân Hoàng gia Anh, mỗi năm các bậc phụ huynh nước này tiêu khoảng 1.677 euro (tương đương 42 triệu đồng) cho việc học hành của mỗi người con khi đang học ở bậc tiểu học và trung học. Con số này tăng lên 7.575 euro (tương đương 190 triệu đồng) khi con họ vào đại học.

Chẳng hạn, nếu năm nay gia đình có con vào lớp 1, họ sẽ phải chi khoảng 41.000 euro (hơn 1 tỷ đồng) cho toàn bộ quá trình học của đứa trẻ này cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Trong những khoản chi mạnh tay nhất cho con đang học phổ thông, các bậc phụ huynh ở Anh thường dành trung bình 230 euro cho đồng phục và các chuyến dã ngoại của trường, 277 euro cho bữa trưa và thức ăn và khoảng hơn 200 euro cho dụng cụ âm nhạc. Khi trẻ vào đại học, mỗi năm họ phải tiêu tốn trung bình hơn 5.000 euro cho học phí, 2.800 euro cho tiền thuê nhà và các hóa đơn, gần 400 euro cho các sinh hoạt phí khác.

Để cắt giảm chi phí, nhiều trẻ không được hưởng đầy đủ các trải nghiệm giáo dục (tới 48%). Bố mẹ chúng cũng phải hy sinh những chuyến đi nghỉ, ăn tối bên ngoài, thậm chí phải cắt giảm khoản chi cho thực phẩm và nước nóng. Trong nghiên cứu do tập đoàn bán lẻ John Lewis (Anh) tiến hành vào tháng 8/2015, những năm học cấp 1, trung bình bố mẹ chi khoảng 29.512 euro. Con số này là 34.440 euro trong những năm cấp 2 và tổng số tiền chi cho học hành đến khi con 21 tuổi là 74.430 euro (gần 1,9 tỷ đồng).