Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một phương pháp giúp bảo vệ phụ nữ khỏi sự lây nhiễm của HIV.


Theo Trang Health24 đưa tin, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ đã thành công và nó đã được thử nghiệm tại Châu Phi. Kết quả của cuộc nghiên cứu này đã được đề cập tại hội nghị Retrovirus ở Boston, Mỹ.

Phương pháp mới được thử nghiệm là đặt vòng âm đạo, trong đó, chiếc vòng này đã được tráng với thuốc phòng chống AIDS.

Nghien cuu ra vong am dao giup phu nu chong HIV
Phụ nữ đặt vòng âm đạo tráng thuốc chống AIDS để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm HIV

Theo đó, khi chiếc vòng được đặt vào âm đạo của nữ giới, thành phần thuốc chống AIDS có trên chiếc vòng sẽ giúp bảo vệ phụ nữ khỏi sự truyền nhiễm của Virus HIV. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của nó vẫn còn hạn chế.

Phương pháp này chỉ giúp giảm từ 27 - 31% khả năng lây nhiễm HIV của số phụ nữ có nguy cơ. Và nó sẽ hiệu quả hơn khi được thực hiện ở phụ nữ từ độ tuổi 25 trở lên.

Tiến sĩ Zeda Rosenberg, người sáng lập và là giám đốc điều hành của IPM cho hay, các nhà khoa học có trách nhiệm giúp tạo ra những sự lựa chọn cho phụ nữ. Những lựa chọn này sẽ ngày càng trở nên hoàn hảo hơn, nhưng chúng ta cần phải chờ đợi.

Theo Tiến sĩ Jared Baeten của Đại học Washington, Mỹ - người đứng đầu một viện nghiên cứu quốc gia về y tế, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra phương pháp này để tăng thêm sự lựa chọn cho nữ giới trong việc sử dụng các biện pháp để tự bảo vệ mình. Tiến sĩ Jared cũng nhấn mạnh rằng, việc chọn lựa một công cụ phòng ngừa như vậy là vô cùng quan trọng đối với phụ nữ.

Trên thế giới ước tính đến nay có khoảng 37 triệu phụ nữ bị nhiễm HIV. Họ phải chịu nhiều khó khăn và nặng nề khi sống chung với căn bệnh thế kỷ này.

Để bảo vệ sức khỏe của phụ nữ, nhất là trong quan hệ tình dục, khi đối tác của họ không muốn sử dụng bao cao su, thì chiếc vòng âm đạo có tráng thuốc chống AIDS này sẽ lựa một lựa chọn hữu ích đối với phụ nữ để họ có thể bảo vệ sự an toàn của bản thân.