Vào ngày 4/8, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) dự kiến phóng Tàu thăm dò Parker tới phần khí quyển bên ngoài của Mặt trời, còn được biết đến là Vành nhật hoa.

Nguồn: NASA

Tại đây, bề mặt tàu vũ trụ có thể bị nung nóng đến khoảng 1.370 độ C. Tàu thăm dò Parker sẽ bay quanh Mặt trời 24 lần trong vòng 7 năm cho đến khi thu hẹp khoảng cách xuống còn 6 triệu km so với bề mặt của ngôi sao này, gần hơn gấp 7 lần so với bất kỳ tàu vũ trụ nào khác đã thực hiện trước đó. Tại thời điểm tiếp cận gần nhất, tàu Parker bay xuyên qua Vành nhật hoa với tốc độ lên tới 700.000 km/h, khiến nó trở thành vật thể nhân tạo nhanh nhất trong hệ Mặt trời.

Những quan sát cận cảnh của tàu thăm dò Parker về Vành nhật hoa và gió Mặt trời sẽ làm sáng tỏ hoạt động bên trong bầu khí quyển của Mặt trời. Các dữ liệu thu được có thể cải thiện khả năng dự báo những sự kiện thời tiết vũ trụ gây ảnh hưởng đến vệ tinh, phi hành gia và công nghệ trên Trái đất.