Vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, nhiều khu vực tại Bắc bán cầu đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong nhiều năm do sóng nhiệt. Thành phố Montreal, bang Quebec (Canada) ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong vòng 147 năm, đạt 36,6 độ C vào ngày 2/7.

Nguồn: Science Alert

Thành phố Denver ở Mỹ có mức nhiệt cao nhất từ trước tới nay là 40,6 độ C vào cuối tháng 6. Trong khi đó, nhiệt độ tại Quriyat (Oman) có thời điểm lên tới 42,6 độ C. Nhiệt độ quá cao thậm chí còn làm mái nhà và mặt đường tại Anh bị cong vênh.

“Đây là một trong những sự kiện nóng dữ dội nhất mà tôi từng chứng kiến ở Bắc bán cầu”, nhà khí tượng học Nick Humphrey cho biết. Các cột mốc nhiệt trên Trái đất đang tăng lên trong 15 tháng qua là biểu hiện của xu hướng nóng lên toàn cầu, do hoạt động của con người làm gia tăng phát thải khí nhà kính.