Sáng 16/8, Hội nghị giao thương Châu Á 2016 do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Hiệp hội các Khu khoa học châu Á (ASPA) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ(KH&CN) Phạm Đại Dương phát biểu tại Hội nghị giao thương Châu Á 2016.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương cho biết ước tính có 36 doanh nghiệp nước ngoài đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan và 90 doanh nghiệp trong nước tham gia sự kiện này.

"Tại Hội nghị giao thương châu Á 2016 đã có khoảng 280 phiên gặp gỡ, giao thương theo hình thức 1:1 giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp này thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, điện tử, điện máy, tự động hóa/robot, thiết bị y tế. Đây là cơ hội để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ các cơ hội cũng như kinh nghiệm phát triển, tìm kiếm cơ hội hợp tác”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên.

Tiến sỹ Sunkook Kwon, lãnh đạo thành viên của Hiệp hội các Khu khoa học Châu Á cho rằng Hội nghị giao thương năm nay sẽ có ý nghĩa đặc biệt với các công ty đầu tư mạo hiểm của Châu Á những người muốn tạo ra các giá trị mới thông qua việc hợp tác và hài hòa các lợi ích.

"Các Quỹ và công ty đầu tư mạo hiểm toàn cầu có thể tìm kiếm các đối tác để giúp tạo ra các giá trị và sức mạnh tổng hợp trong thị trường quốc tế vốn đòi hỏi sự thay đổi nhanh chóng để thích ứng với sự thay đổi về công nghệ cao cũng như mở rộng phạm vi đầu tư trên thế giới", ông Sunkook Kwon cho biết.

Tại hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Công nghệ di động Hàn Quốc, Trung tâm trình diễn trong lĩnh vực y tế DHC (Hàn Quốc) và Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc nhằm phát triển công nghệ Internet của vạn vật (IoT) trong lĩnh vực y tế cũng như xúc tiến đầu tư, trao đổi thương mại, chuyển giao công nghệ. Đây là những hoạt động tiếp theo của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong việc phát triển công nghệ IoT.