Quốc gia đông dân nhất thế giới dự tính sẽ đưa một tàu thăm dò lên sao Hỏa vào năm 2020 để kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tên lửa đẩy Trường chinh của Trung Quốc. Ảnh: Techinsider
Tên lửa đẩy Trường chinh của Trung Quốc. Ảnh: Techinsider

Ye Peijian - một quan chức của chương trình không gian Trung Quốc - cho biết, sau 7-10 tháng tàu thăm dò được tên lửa phóng lên, tàu sẽ hạ cánh xuống sao Hỏa vào năm 2021 - đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu thành công, nó sẽ là món quà từ những người làm việc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ Trung Quốc”.

Nói về kế hoạch này, ông Ye Peijian rất tự tin bởi cho rằng Trung Quốc đã tích lũy đủ kinh nghiệm, đặc biệt là từ dự án Hằng Nga 3 đưa tàu thăm dò đầu tiên của nước này lên Mặt trăng năm 2013: “Chúng tôi đã có những bước đột phá trong vấn đề liên lạc ở khoảng cách 400 triệu kilômét. Khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề hạ cánh xuống sao Hỏa” .

Trước đó, Trung Quốc đã gửi tàu thăm dò hành tinh đỏ trong một nhiệm vụ chung với Nga vào năm 2011, nhưng thất bại. Đến nay, chỉ mới có Mỹ, Liên Xô cũ, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Ấn Độ thực hiện thành công nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa.

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc - nhà thầu chính của các nhiệm vụ không gian nước này - vừa cho biết, thăm dò sao Hỏa là một trong 10 nhiệm vụ đặt hàng lớn mà tên lửa đẩy Trường chinh 5 nhận được từ trước đến nay. Các đặt hàng khác bao gồm sứ mệnh Hằng Nga 5 với nhiệm vụ mang đất từ Mặt trăng trở về vào năm 2017, thiết lập môđun lõi trạm không gian vào khoảng những năm 2020…

Được biết, kích thước và cấu trúc của tàu thăm dò sao Hỏa sẽ tương tự Hằng Nga 3, dù sẽ có rất nhiều điểm khác biệt.