Sinh vật có miệng lớn, đầy răng nhọn được tìm thấy tại công viên Kulim, New Zealand khiến nhiều người tranh cãi về tên gọi của nó.

sinh-vat-la-co-ham-rang-sac-nhon-o-new-zealand-gay-tranh-cai

Sinh vật có hàm sắc nhọn được tìm thấy ở New Zealand. Ảnh: Sandy Fenton.

Murry Milgrew phát hiện một sinh vật kỳ lạ với miệng lớn, đầy răng nhọn và vây dài trong lúc lướt ván tại công viên Kulim, New Zealand, Sun Live hôm 18/1 đưa tin.

"Nó có thân mềm, không có mắt hay hốc mắt, trông giống sinh vật thời tiền sử", Sandy Fenton, bạn Murry, miêu tả.

Sau khi đăng ảnh lên Facebook, Murry nhanh chóng nhận nhiều ý kiến tranh luận. Một số người cho rằng đây có thể là cá chình Moray, cá mút đá myxin (hagfish), thiên nga, thậm chí là sinh vật ngoài hành tinh.

Một người khác nhận định sinh vật này nhiều khả năng là cá chình rắn (tên khoa học: Ophichthidae). Loài động vật này có thể dài đến hai mét và thường trốn trong cát để phục kích con mồi. Cá chình rắn xuất hiện nhiều tại đảo Motiti, New Zealand.