Sau khi khai quật một lâu đài trong ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, những nhà khảo cổ phát hiện một đường hầm bí mật được xây dựng bởi người Hittites khoảng 4.000 năm.


Lâu đài Geval trên núi Takkel ở miền Trung Anotolia, cao 5.500 feet so với mực nước biển và là nơi chiến lược để dân ở vùng này chống lại các cuộc tấn công của người Ai Cập, Assyria và người Thracia.

Lâu đài cổ Gevale của người Hittites.

Những người Hittites đã chủ động xây đường hầm và nó dài khoảng 984 feet. Nó giống như những đường ống chưa nước đặc biệt được kết nối với nhau một cách bí mật.

Lâu đài Gevale có nhiều bể chứa như vậy được sử dụng để cung cấp nước cho các pháp đài. Các nhà nghiên cứu cũng đưa ra giả định về dân số của khu vực này bằng cách đo kích thước bể chứa để tính toán về lượng nước cần dùng. Bên cạnh đó, các đường hầm này được kết nối với bên ngoài giống như một nhà kho đặc biệt của những người Hittites.