Giải Nobel Y học, giải Nobel Vật lý, giải Nobel Hoá học 2016 đã lần lượt tìm được chủ nhân xứng đáng.

Giải Nobel Y học được trao cho giáo sư Nhật Yoshinori Ohsumi với công trình nghiên cứu về cơ chế phân hủy và tái sinh của tế bào có ích cho việc nghiên cứu bệnh ung thư, tiểu đường loại 2, Parkinson.

Nhà khoa học Yoshinori Ohsumi.

Giải Nobel Vật lý thuộc về 3 nhà khoa học Anh David Thouless, Duncan Haldane, Michael Kossterlitz với công trình nghiên cứu lý thuyết về trạng thái kỳ lạ của vật chất.

Giải Nobel Hóa học được trao cho 3 nhà khoa học Jean-Pierre Sauvage (Pháp), Sir J. Fraser Stoddart (Anh) và Bernard L.Feringa (Hà Lan) với công trình thiết kế và tổng hợp các cỗ máy phân tử nhỏ nhất thế giới.