Trên thế giới, các thành phố ven biển đang ngày càng dễ bị tổn thương do mực nước biển dâng cao. Một số kiến trúc sư có tầm nhìn xa và các nhà quy hoạch thành phố tin rằng, các khu phố nổi sẽ là một giải pháp khả thi trong tương lai.

Ý tưởng các ngôi nhà hình dạng kim tự tháp hoạt động bằng năng lượng Mặt trời. Ảnh: EPA

Trong đó, các ngôi nhà được lắp đặt hệ thống phao có thể dâng cao cùng mực nước biển.

Lazzarini Design Studio, công ty kiến trúc tại Italy, đã xây dựng ý tưởng về một thành phố nổi gọi là Wayaland. Các ngôi nhà trong thành phố được thiết kế theo hình dạng kim tự tháp sang trọng, hoạt động bằng năng lượng Mặt trời. Pierpaolo Lazzarini, giám đốc điều hành của Lazzarini Design Studio, dự định sẽ xây dựng thành phố Wayaland tại khu vực tại bờ biển của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hoặc Italy. Tuy nhiên, Wayaland vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế.

Vào tháng 5/2018, Lazzarini Design Studio đã tung ra một chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng để xây dựng kim tự tháp đầu tiên trị giá khoảng 420.000 USD.