Hiệp hội Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng (IUPAC) hôm 8/6 ra thông báo: 4 nguyên tố mới trong Bảng tuần hoàn hóa học tìm ra vào tháng 12/2015 đã chính thức được đặt tên.

Theo đó, các nguyên tố có số nguyên tử 113, 115, 117, 118 lần lượt có tên chính thức là nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts) và oganesson (Og). Tên mới của các nguyên tố sẽ được chính thức đưa vào bảng tuần hoàn.


Nihonium (nguyên tố số 113) - được một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản tìm ra- mang nghĩa là “mảnh đất mặt trời mọc”. Trong khi đó, nguyên tố Moscovium và Tennessine được đặt theo tên địa danh (Moscow và Tennessee) nơi có phòng thí nghiệm tìm ra chúng. Oganesson được đặt theo tên của nhà hóa học Nga Yuri Oganessian.

Theo thông lệ, quyền đặt tên có các nguyên tố mới thường được giao cho người tìm ra chúng, sau đó IUPAC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.