Hoạt động của các phòng thí nghiệm (PTN) trọng điểm thời gian qua chưa được như mong muốn. Tôi cho rằng việc này cần gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ quản với việc xã hội hóa đầu tư và dần chuyển PTN trọng điểm sang hoạt động theo hướng tự chủ.

PGS-TS Bùi Thị An - Phó Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam.

Phải thẳng thắn nhìn nhận hoạt động của các PTN trọng điểm thời gian qua chưa được như mong muốn. Vì vậy, tôi cho rằng cơ quan quản lý trực tiếp nên có đánh giá thẳng thắn, minh bạch để tìm giải pháp thích hợp.

Hiện nhiều PTN trọng điểm đã được Nhà nước đầu tư nhưng thường sau khoảng 3-5 năm, các thiết bị, máy móc đã ra thế hệ mới nên nếu không đầu tư thêm sẽ không hoạt động được. Tuy nhiên, nếu Nhà nước tiếp tục bỏ tiền ngân sách thì không nên. Việc này cần gắn với trách nhiệm của các cơ quan chủ quản với việc xã hội hóa đầu tư và dần chuyển PTN trọng điểm sang hoạt động theo hướng tự chủ.

Thay vì để Nhà nước đầu tư thêm, họ phải tự bỏ vốn ra đầu tư, nếu không thì khó tồn tại, trừ những PTN trọng điểm liên quan đến an ninh quốc phòng. Cần xem xét đến khả năng sinh lời vì PTN trọng điểm hoàn toàn là cơ sở có thể triển khai dịch vụ.

Hiện mỗi PTN trọng điểm thường được giao cho một đơn vị quản lý, nên cần có vai trò điều phối của Nhà nước để phát huy tối đa tác dụng của PTN khi các cơ sở nghiên cứu cần sử dụng các thiết bị của nó.