Dự án Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP) vừa công bố Giáo án Đổi mới Sáng tạo và Thư viện Đổi mới Sáng tạo (ToT) mở đến công chúng.

Chương trình này là sáng kiến của IPP với mục đích phục vụ đông đảo cộng đồng và sau đó sẽ được các tổ chức của Việt Nam và nước ngoài phát triển nhân rộng với các chương trình đào tạo mang tính thực hành cao.
Đây là lần đầu tiên IPP công bố Chương trình Đào tạo ToT của mình tới công chúng. Chương trình này bao gồm một gói tổng thể gồm các video bài giảng, các bản trình chiếu, bài tập và tài liệu của chương trình ToT kéo dài 02 tháng và Trại khởi động Đổi mới sáng tạo kéo dài 04 ngày.
Các nội dung này được đúc kết từ quá trình IPP đã thử nghiệm và phát triển một chương trình đào tạo toàn diện về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp dành riêng cho các hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam trong thời gian từ tháng 01 tới tháng 6 năm 2015. Chương trình này là một sản phẩm nguồn mở, tất cả các bên quan tâm (các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp v.v…) đều có thể tham dự và phát triển thêm.

Các học viên tham gia Chương trình Đào tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo (IAP)
Trong năm 2016, IPP sẽ tập trung vào việc hợp tác với các trường đại học và các tổ chức đào tạo của Việt Nam để nhân rộng và phát triển các khái niệm, công cụ và phương pháp giảng đạy đã được sử dụng trong Chương trình Đào tạo này.
Dự án sẽ được thực hiện theo hình thức đào tạo giảng viên (Training of Trainers) dành riêng cho các cán bộ giảng viên của các trường đại học và tổ chức đào tạo. Công bố mời các bên quan tâm hợp tác trong dự án này sẽ được thông báo vào cuối năm 2015.
Đại diện IPP cho biết, tất cả các tài liệu được giới thiệu đều có nguồn mở theo Luật sở hữu trí tuệ quốc tế Creative Commons Attribution ShareAlike license.