“Hội thảo – Trưng bày Phát triển Điện hạt nhân” sẽ chính thức khai mạc vào sáng 12/11, tại Tỉnh Ninh Thuận. Sự kiện này là thông điệp mang nhiều ý nghĩa để hướng tới các mục tiêu của Đề án 370.

“Hội thảo – Trưng bày Phát triển Điện hạt nhân” chính thức khai mạc sáng 12/11, tại Tỉnh Ninh Thuận. Sự kiện này là thông điệp mang nhiều ý nghĩa để hướng tới các mục tiêu của Đề án 370.

Đó là nhận định của Thứ trường Bộ Khoa học & Công nghệ - Chu Ngọc Anh tại Khai mạc Hội thảo – Trưng bày Phát triển Điện hạt nhân.

“Hội thảo là sự kiện quan trọng được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Đề án thông tin tuyên truyền phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020”, Thứ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định.

Thứ trường Bộ Khoa học & Công nghệ - Chu Ngọc Anh (thứ 4 từ trái sang) tại Khai mạc Hội thảo – Trưng bày Phát triển Điện hạt nhân.

Chiến lược ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ngày 3/1/2006.

Chiến lược đã đề ra các mục tiêu phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trên cả hai lĩnh vực ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ và phát triển điện hạt nhân, trong đó phát triển công nghiệp hạt nhân được xem là nhiệm vụ quan trọng để đưa điện hạt nhân trở thành một trong những nguồn cung cấp điện năng chính trong tương lai.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện Ninh Thuận 1 và 2 đã cơ bản hoàn thành và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt một số văn bản quan trọng, tạo hành lang cơ chế chính sách tương đối đầy đủ cho việc triển khai đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân và bước đầu tổ chức chương trình đào tạo tại Liên Bang Nga, Nhật Bản…

Năm 2015, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu, triển khai và hỗ trợ đến năm 2020.

Cạnh đó, thông qua hợp tác với IAEA, EU và một số quốc gia, Bộ Khoa học & Công nghệ đã cử nhiều đợt cán bộ đi khảo sát, học tập kinh nghiệm, đào tạo ngắn hạn tại các quốc gia đã triển khai hiệu quả điện hạt nhân.

Hội thảo - Trưng bày Phát triển Điện hạt nhân do Cục Năng lượng Nguyên tử chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Quốc gia Nga, và công ty Năng lượng hạt nhân quốc tế Nhật Bản và Trung tâm Diễn đàn công nghiệp nguyên tử Nhật Bản tổ chức.

“Hội thảo – Trưng bày Phát triển Điện hạt nhân” sẽ diễn ra trong 2 ngày 12/11 và 13/11.