Trong khuôn khổ hợp tác phát triển Công nghệ cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, sáng 23/3 tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Hội thảo giới thiệu sản phẩm y tế ứng dụng công nghệ cao và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia.

Tham dự hội nghị có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Quốc Khánh; Phó giám đốc khu Công nghệ cao Gyeongbuk Jang Hyo Jun cùng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đang hoạt động lĩnh vực vật tư y tế.

Hiện nay các khu công nghệ cao tại Việt Nam đang là điểm đến đầu tư của các quốc gia phát triển, trong đó có Hàn Quốc. Nhằm phát triển khu CNC Hòa Lạc trở thành thành phố khoa học, hội nghị lần này hướng đến mục tiêu tìm kiếm đối tác và xúc tiến chuyển giao công nghệ dệt y tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, qua đó hình thành và phát triển thị trường dệt y tế trong nước và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các công trình nghiên cứu của viện, trường chuyên về y khoa và giải phẫu tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp Hàn Quốc lĩnh vực y tế
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp Hàn Quốc lĩnh vực y tế.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác phát triển KH&CN trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam. Ông cho rằng đây là một kênh giao lưu giữa các nhà khoa học về y tế của hai nước và là kênh tìm kiếm đối tác, xúc tiến, chuyển giao công nghệ y tế của các doanh nghiệp.

Ông Jang Hyo Jun-Phó Giám đốc Khu công nghệ cao Gyeongbuk (Hàn Quốc) cũng cho biết: Hàn Quốc rất mong muốn được tăng cường hợp tác với Việt Nam để sản xuất và chuyển giao thiết bị y sinh, phục hồi chức năng, nha khoa, dược và mỹ phẩm.

Thông qua buổi hội nghị này, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh hy vọng rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam có thể trao đổi và tìm ra các phương hướng hợp tác hiệu quả trong việc trao đổi công nghệ cao giữa hai nước. Đồng thời khu CNC Hòa Lạc và Khu CNC Gyeongbuk sẽ tích cực giới thiệu thông tin và các ưu đãi cho doanh nghiệp khi đầu tư về khu CNC cũng như cơ chế hỗ trợ của Chính phủ hai nước cho các doanh nghiệp KH&CN.