Việt Nam sẽ lựa chọn những công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất, đã được thực tiễn quốc tế kiểm chứng cho các nhà máy ĐHN của mình.

Phối cảnh Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: internet
Phối cảnh Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: internet

Dự án Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 được đề xuất lựa chọn công nghệ lò nước nhẹ VVER của Liên bang Nga. Lò phản ứng VVER đầu tiên được khởi động từ năm 1964 tại Novovoronezh. Những lò phản ứng này có thể chịu được động đất, sóng thần, tố lốc và tai nạn máy bay nghiêm trọng.

Có 57 lò phản ứng VVRE đang vận hành tại 19 nhà máy ĐHN trên 11 quốc gia. Công nghệ VVRE mới nhất đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, hiệu suất ngày càng cấp thiết trong ngành công nghiệp hạt nhân. Loại lò này có thời gian hoạt động 60 năm với công suất 1.200MW và có thể chống chịu tai nạn máy bay lên tới 400 tấn.