Chim đớp ruồi thiên đường châu Á là một loài chim trong họ Monarchidae, phân bố chủ yếu ở một số dãy núi tại châu Á và châu Phi.

Chim đớp ruồi thiên đường châu Á dài từ 18-21cm, nặng 12-23g. Bộ lông của chúng có màu từ đen, trắng, xanh đến nâu đỏ. Con đực có bộ lông sặc sỡ hơn con cái, đuôi nó dài hơn và đẹp hơn. Viền mắt của chúng được bao quanh bởi viền màu xanh lam.

Chim đớp ruồi thiên đường châu Á được tìm thấy ở vùng cận Sahara châu Phi, các tiểu lục địa Ấn Độ, Đông Nam Á và Đông Á. Môi trường sống của loài chim này khá đa dạng từ rừng mưa nhiệt đới tới núi rừng, rừng, đồng cỏ nhiệt đới, rừng ngập mặn, rừng ven sông, rừng rụng lá, rừng tre, một số loài cũng sẽ di chuyển vào khu vườn và môi trường sống canh tác.

Thức ăn của chim đớp ruồi thiên đường châu Á thường là côn trùng, sâu bọ…