Mấy ngày nay, người dân xã Bản Qua (Bát Xát) thường nhìn thấy hàng trăm con chim lạ xuất hiện trên địa bàn.

Những con chim lạ mới di cư đến có đặc điểm: Chân dài, nhỏ; mỏ nhọn dài, lông mầu xám; sải cánh rộng, khi bay nhìn lông cánh có mầu trắng và đen, trọng lượng mỗi con từ 2kg đến 3kg…

Ông Bạch Văn Minh, dân tộc Giáy tại xã Bản Qua cho biết: Đàn chim này là loài chim từ phương Bắc bay xuống khu vực xã Bản Qua để kiếm mồi, chúng thường xà vào nơi ruộng đã gặt để bắt côn trùng hoặc những con cá nhỏ. Loài chim này chỉ cần thấy người từ xa là chúng bay đi, vì thế rất khó bắt chúng.

Ông cho biết thêm loài chim này không ăn thóc, vì thế chúng không gây ảnh hưởng gì đến sản xuất nông nghiệp, nên cũng không ai xua đuổi hay dùng súng bắn chúng.

Đàn chim kiếm mồi tại những thửa ruộng đã gặt xong.

Đàn chim xuất hiện được vài ngày nay tại cánh đồng xã Bản Qua.

Hàng trăm con chim lạ bay rợp trời.

Mỗi con nặng khoảng 2kg-3kg.

Vào mỗi buổi chiều, chúng bay từng đàn đi kiếm mồi.

Sau rất nhiều năm, đàn chim lạ mới xuất hiện tại Bát Xát.