Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ điều và hồ tiêu ở tỉnh Bình Phước”.


Hội đồng yêu cầu nhóm thực hiện đề tài chỉ rõ yếu tố tác động đến chuỗi giá trị điều và hồ tiêu để đưa ra giải pháp cho 2 sản phẩm này của địa phương. Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả đề xuất các giải pháp trong bối cảnh hội nhập của nông nghiệp Việt Nam khi TTP có hiệu lực.

Hiện điều và tiêu là hai cây trồng chủ lực của Bình Phước. Cây điều chiếm 43% diện tích và 46% sản lượng cả nước. Tỷ lệ này ở tiêu là 19% và 26%. Việt Nam đã xuất khẩu trên 90% sản lượng hai mặt hàng này nhưng đa phần là sản phẩm thô nên giá trị không cao.