Ngày 20/9, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Lạc Đạo” cho sản phẩm rượu của địa phương.

Lễ công bố có sự tham dự của ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, lãnh đạo các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo ban, ngành tại địa phương.

Rượu Lạc Đạo ở huyện Văn Lâm là sản phẩm được công chúng biết đến rộng rãi và ưa chuộng, có giá trị kinh tế cao. Trước đây, do chưa được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nên việc khai thác sản phẩm này gặp nhiều khó khăn bởi hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu giả mạo nhãn hiệu.

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí trao giấy chứng nhận nhãn hiệu chứng nhận "Lạc Đạo” cho đại diện UBND huyện Văn Lâm.
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí trao giấy chứng nhận nhãn hiệu chứng nhận "Lạc Đạo” cho đại diện UBND huyện Văn Lâm.

Để giải quyết vấn đề trên, UBND tỉnh Hưng Yên đã giao Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Âu Mỹ chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Rượu Lạc Đạo” với mong muốn đưa sản phẩm này thành thương hiệu mạnh trên thị trường, phát triển thị phần tiêu thụ, giúp người sản xuất, kinh doanh rượu Lạc Đạo có việc làm và thu nhập ổn định, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kết quả, nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Lạc Đạo” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 4023/QĐ-SHTT ngày 20/1/2017. Đây được kỳ vọng là bước khởi đầu để phát triển sản phẩm này về cả chất lượng và giá trị, trở thành một thương hiệu mạnh ở cả thị trường trong nước và nước ngoài.

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã trao giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận này cho 2 hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Văn Lâm.