So với phương pháp giết mổ truyền thống đang áp dụng, công nghệ được chuyển giao từ Australia không chỉ hướng tới việc giết mổ nhân đạo không gây đau đớn cho con vật mà còn đảm bảo chất lượng thịt cũng như an toàn vệ sinh.

Mô hình nhà máy chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt bò Australia là kết quả hợp tác của Hiệp hội thịt và gia súc Australia với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Sau khi ký kết, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản phối hợp với tỉnh Long An, nhà máy chế biến thực phẩm Thanh Nhân triển khai dự án này với mục tiêu chuyển giao công nghệ liên quan đến ngành chế biến thịt bò, nâng cao hiệu quả đào tạo của ngành tại Việt Nam. Nhà máy đã khánh thành tại Long An hôm 23/8.

Bên trong khu giết mổ theo công nghệ Úc của nhà máy Thanh Nhân
Bên trong khu giết mổ theo công nghệ Australia vừa được xây dựng tại Long An.

Theo đó, công nghệ mà Australia chuyển giao cho Việt Nam sẽ đặc biệt quan tâm tới việc giết mổ nhân đạo, không gây đau đớn cho con vật. So với phương thức giết mổ truyền thống: giết mổ trực tiếp, pha lóc trên sàn khiến thịt bị giữ nước, không săn chắc và dễ nhiễm khuẩn thì công nghệ được chuyển giao sẽ tuyệt đối đảm bảo chất lượng và vệ sinh.

Cụ thể, trước khi bị giết, bò được gây mê bằng súng hơi rồi được treo lên móc để cắt động mạch cho máu chảy ra. Điều quan trọng của công đoạn này là con vật đã bất tỉnh nên không cảm thấy đau đớn.

Ngoài ra, bò được treo lên khi giết, mổ khiến nước chảy ra ngoài, không ngấm vào thịt, làm cho miếng thịt chắc, không nhão. Khi pha lóc thịt, từng bộ phận cũng được treo lên tránh để nguồn thịt bị nhiễm khuẩn. Nước dùng cho quá trình giết mổ là nước đạt tiêu chuẩn QCVN01-2009/BYT đảm bảo thịt hoàn toàn không bị nhiễm khuẩn từ bất cứ nguồn tiếp xúc nào.