Ngày 10/10 vừa qua, tại Trung tâm Thương mại thị trấn Đồng Đăng, UBND huyện Cao Lộc phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội  thi Hồng không hạt Bảo Lâm, huyện Cao Lộc lần thứ IV, năm 2017.

Dự Hội thi có 12 đội thi đến từ 7 xã, thị trấn gồm Bảo Lâm, Lộc Yên, Thanh Lòa, Thạch Đạn, Hòa Cư và thị trấn Đồng Đăng.

Đ/C Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở KH&CN thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơntrao giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho UBND huyện Cao Lộc

Đ/C Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộctrao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi

Phần thi tìm hiểu kiến thức chăm sóc Hồng

Ban giám khảo chấm thi, phần thi trưng bày và giới thiệu sản phẩm

Ban tổ chức trao giải nhất hội thi cho đội xã Hòa Cư 1.

Đến nay, tổng diện tích trồng Hồng không hạt Bảo Lâm trên địa bàn huyện Cao Lộc vào khoảng trên 500ha, trong đó diện tích cho sản phẩm là trên 240ha. Đây là lần thứ IV Hội thi Hồng không hạt Bảo Lâm được tổ chức.

Thông qua Hội thi nhằm tiếp tục quảng bá, tạo hiệu ứng tốt trong việc giới thiệu vùng cây ăn quả đặc sản của huyện. Đồng thời Hội thi cũng là dịp để các hộ trồng Hồng được giao lưu, học tập kinh nghiệm trong việc trồng, chăm sóc, thu hoạch và bao tiêu sản phẩm, từ đó chú trọng nâng cao chất lượng Hồng không hạt Bảo Lâm.

Sau các phần thi: chào hỏi; kiến thức chăm sóc Hồng và trưng bày sản phẩm căng thẳng song cũng không kém phần hấp dẫn của các đội thi. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất của hội thi cho đội xã Hòa Cư 1, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các đội tham gia Hội thi. Nhân dịp này lãnh đạo Sở KH&CN đã trao giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN cho UBND huyện Cao Lộc.