Ngày 28/9, Đà Nẵng chính thức công bố Chiến lược về khả năng chống chịu nhằm xây dựng một thành phố an bình, năng động, có sự chuẩn bị và kết nối.

Được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu (100RC) được khởi xướng bởi quỹ Rockefeller, Chiến lược nhằm giải quyết các vấn đề về nhà ở chống bão, cải thiện không gian xanh đô thị và tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai.

Theo Tiến sĩ Trần Văn Giải Phóng - Đại diện Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET), điều phối viên của dự án 100RC thì khả năng chống chịu của một thành phố hiểu đơn giản là năng lực của các cá nhân, cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp và hệ thống của thành phố để tồn tại, thích nghi và phát triển với bất kỳ áp lực cố hữu và cú sốc nào có thể xảy ra.

Khung đánh giá của nó gồm vấn đề sức khỏe và phúc lợi, kinh tế và xã hội, hạ tầng và môi trường, lãnh đạo và chiến lược. Nếu chia chiến lược chống chịu ra 3 giai đoạn gồm thiết lập nền tảng, xây dựng chiến lược và thực hiện thì Đà Nẵng đang ở phần cuối của giai đoạn thứ hai với việc xây dựng các sáng kiến, dự án khả thi và hoàn thiện, phê duyệt chiến lược.

Các đại biểu dự hội thảo công bố Chiến lược về khả năng chống chịu của TP Đà Nẵng. Ảnh: C.K.

Theo ông Đinh Quang Cường – Chánh văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố, trong chiến lược về khả năng chống chịu, Đà Nẵng xác định tập trung một số dự án ưu tiên. Cụ thể, là tiếp tục mở rộng nguồn vốn xây nhà chống bão dành cho cộng đồng; bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên để tăng cường khả năng thoát lũ; điều chỉnh các giải pháp quy hoạch đô thị theo hướng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó là đầu tư hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, chất lượng môi trường và cảnh báo sớm thiên tai, trang bị hệ thống dữ liệu, thiết bị ứng phó thiên tai. Một vấn đề cũng hết sức quan trọng nữa là liên kết vùng Quảng Nam - Đà Nẵng trong quản lý lưu vực sông và phát triển đô thị”, ông Đinh Quang Cường phân tích.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đánh giá, mục tiêu của chương trình và cách tiếp cận toàn diện về xây dựng khả năng chống chịu thật sự là điều cần thiết trong bối cảnh thành phố đối mặt với nhiều thách thức.

Chiến lược về khả năng chống chịu của thành phố tập trung vào 4 mục tiêu trọng tâm bao gồm sự an bình của người dân thành phố trước thiên tai bão lũ, nền kinh tế được duy trì liên tục trước các cú sốc, áp lực, hạ tầng và môi trường thành phố được tái tạo linh hoạt và chuyển đổi hướng đến phát triển bền vững, công tác điều hành giữa hệ thống đô thị và thành phố thông minh chặt chẽ, hữu ích.

Đà Nẵng sẽ hướng tới đảm bảo mọi đối tượng đều được chú ý và hỗ trợ, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương có thể tồn tại và phát triển hơn nữa bất chấp các cú sốc và áp lực thành phố phải đối mặt.