Với mục đích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, Trung tâm thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Sở KH&CN Bình Thuận đã hỗ trợ đưa cây chuối sứ cấy mô vào trồng tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình.

Theo đó, Trung tâm đã hỗ trợ xây dựng mô hình trồng chuối sứ cấy mô thử nghiệm với 220 cây trên tổng diện tích 4.000m2 cho hai hộ dân tại thôn Hải Thụy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình. Ngoài ra, hai hộ dân còn được hỗ trợ tiền vật tư phân bón, hóa chất cũng như được tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối sứ cấy mô.

Cây chuối sứ cấy mô sau 1,5 tháng trồng. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận.
Cây chuối sứ cấy mô sau 1,5 tháng trồng. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận.

Đến nay, theo Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận, sau gần 6 tháng triển khai mô hình đạt kết quả ban đầu khả quan. Tỷ lệ cây sinh trưởng và phát triển đạt 100%. Đặc biệt, vườn chuối của anh Sằng Lộc Cẩu, thôn Hải Thụy, xã Hải Ninh (một trong hai hộ dân tham gia mô hình) vẫn duy trì tỷ lệ sống sau đợt lũ ngập vừa qua. Với mức đầu tư không cao, kỹ thuật trồng và chăm sóc không khó, bên cạnh thu hoạch trái thì bắp chuối, lá và thân chuối đều mang lại thu nhập.

Qua đánh giá bước đầu có thể thấy đây là cây trồng khá thích hợp với vùng đất địa phương. Mô hình có thể giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận được với khoa học công nghệ đồng thời góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây.