Ngày 1/8, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch Nước cho các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021).

Theo đó, Quốc hội khóa XIV đã nhất trí bầu Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các phó thủ tướng, các bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các phó thủ tướng, các bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm các phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các bộ trưởng cũng như các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên cơ sở Nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội, Chủ tịch Nước đã ký các quyết định bổ nhiệm 5 phó thủ tướng Chính phủ và 21 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Ông Chu Ngọc Anh là Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Cũng tại phiên họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho các thành viên Chính phủ khóa mới với tinh thần: “Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đến tháng 10, các bộ, ngành phải hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng bộ, ngành, đồng thời khẩn trương ban hành quy chế làm việc của bộ, ngành mình, trong đó phải minh bạch và chỉ rõ quy trình, thời gian xử lý công việc, văn bản, trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân; không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.