Ông Chu Anh Khánh - Bảo tàng Hải dương học Nha Trang cho biết: "Tôi nghĩ hoạt động bảo tàng phong phú sẽ là môi trường tốt cho học sinh, sinh viên học hỏi. Các hoạt động, sự kiện có chủ đề được thực hiện một cách sáng tạo sẽ lôi kéo nhiều người quan tâm tới bảo tàng"

Đó là phát biểu của ông Chu Anh Khánh khi trao đổi với Báo Khoa học và Phát triển về cách làm thế nào để thu hút học sinh đến với bảo tàng.

Ông Chu Anh Khánh - Bảo tàng Hải dương học Nha Trang.
Ông Chu Anh Khánh - Bảo tàng Hải dương học Nha Trang.

“Nhiều năm công tác tại bảo tàng, tôi biết nhu cầu đến bảo tàng để du lịch và học hỏi của người dân ngày càng tăng. Có những người mỗi năm lại đến Bảo tàng Hải dương học Nha Trang một lần để xem, tìm hiểu những sinh vật biển mới được đưa về đây nghiên cứu và bảo tồn. Ngoài nhu cầu du lịch, thăm thú, nhiều người đến đây với mục đích nghiên cứu, khảo sát.

Vì vậy tôi nghĩ rằng, hoạt động bảo tàng phong phú sẽ là môi trường tốt cho học sinh, sinh viên học hỏi. Các hoạt động, sự kiện có chủ đề được thực hiện một cách sáng tạo sẽ lôi kéo nhiều người quan tâm tới bảo tàng. Đây chắc chắn là cách giới thiệu được nhanh, nhiều nhất và khiến người ta dễ nhớ nhất về một vấn đề mà Nhà nước, Chính phủ, các ngành đang quan tâm, đang tìm kiếm giải pháp hay cần đưa ra thông điệp.

Nếu có một bảo tàng khoa học quốc gia, tôi tin rằng các cơ chế chính sách, các công nghệ đang được ứng dụng hay bất cứ vấn đề gì liên quan đến khoa học nêu ra tại đây sẽ được chuyển tải một cách dễ hiểu nhất tới cộng đồng. Tuy nhiên, việc phát triển phải được thực hiện một cách bài bản. Tôi tin rằng đây là một chủ trương có lợi cho đất nước”.