Tại Việt Nam, các chuyên gia cho rằng trí tuệ nhân tạo nên được tập trung đầu tư vào các lĩnh vực vốn được coi là có thế mạnh để tăng hiệu quả ứng dụng thực tế.

Bên cạnh đó, do mới ở giai đoạn bắt đầu, Việt Nam sẽ cần đi từ những thứ rất cơ bản, như đào tạo nhân lực, thay đổi tư du​y, nhận thức. Trong đó, nguồn nhân lực sẽ là một trong những khó khăn lớn nhất khi Việt Nam bắt tay vào phát triển .


Mới đây, hệ thống trí tuệ nhân tạo của IBM đã được chuyển giao cho 4 trường đại học, viện nghiên cứu lớn và 3 doanh nghiệp của Việt Nam. Việc chuyển giao này sẽ góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự và chuyên gia chuyên sâu về công nghệ điện toán biết nhận thức tại Việt Nam.