"Ngòi bút báo chí đã giúp cho khoa học công nghệ gần hơn với xã hội, các bài viết nêu ra được nhiều vấn đề, phương diện mà xã hội quan tâm".

Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi gặp mặt và chúc mừng các nhà báo, phóng viên nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chi Cách mạng Việt Nam (21/06/1925- 21/06/2016), Bộ Khoa học & Công nghệ đã tổ chức buổi gặp mặt và chúc mừng các nhà báo, phóng viên hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN).

Tham dự buổi gặp mặt có Bộ trưởng Bộ KH&CN - Chu Ngọc Anh; Thứ trưởng Bộ KH&CN- Phạm Công Tạc, các lãnh đạo cơ quan báo chí của Bộ KH&CN cùng hơn 50 nhà báo, phóng viên đại diện các cơ quan báo chí trong cả nước.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà báo, phóng viên hoạt động trong lĩnh vực KH&CN. Theo Bộ trưởng, thời gian qua các nhà báo đã thật sự chung sức chung lòng cùng với Bộ, khắc họa sắc nét các hoạt động KHCN.

Bộ trưởng nhấn mạnh: "KH&CN là ngành khô khan hơn so với các lĩnh vực khác. Vì thế để hiểu, để thấm cần quá trình rất dài. Những người làm khoa học cũng cần có sự đồng hành cùng của các cơ quan báo chí để thông qua ngòi bút báo chí truyền tải thông tin chân thực nhất tới độc giả".

Tư lệnh ngành KH&CN cũng nhìn nhận thực tế báo chí có cái nhìn đa chiều, tư vấn, phản biện, đưa những hình ảnh thiết thực bất cập để cùng nhau tháo gỡ vấn đề và để đổi mới, phát triển tốt trong nhiệm vụ chung của KH&CN.

"Nếu như trước đây rất ít doanh nghiệp quan tâm đến KH&CN, thì hiện nay thông qua các bài viết, các câu chuyện thực tiễn báo chí đã thực sự là cầu nối giúp doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến chuyển giao và đổi mới công nghệ, hơn nữa doanh nghiệp là lực lượng trung tâm đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế. Ngòi bút báo chí đã giúp cho KH&CN gần hơn với xã hội, các bài viết nêu ra được nhiều vấn đề, phương diện mà xã hội quan tâm" - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ghi nhận.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, thời gian tới khi Việt Nam hội nhập sâu rộng, toàn diện trên sân chơi toàn cầu sẽ có tác động làm thay đổi cách thức quản lý, hoạt động của khoa học công nghệ nước nhà. Cùng với đó hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống sẽ được đẩy mạnh hơn, nhanh hơn.

Chính phủ hiện nay đã nhìn doanh nghiệp là trung tâm trong các chính sách phát triển kinh tế. Để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển thì khoa học công nghệ là nhân tố trung tâm để doanh nghiệp lớn mạnh, trở thành các doanh nghiệp lớn, vươn ra thế giới. Ngành khoa học công nghệ có nhiều mặt trận hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh.

Thực tế này cũng đặt ra nhiều thách thức khi doanh nghiệp đặt đầu bài cho KH&CN, ngành khoa học công nghệ. Theo đó các nhà khoa học phải sẵn sàng giải quyết và giải quyết một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

"Đây là lúc chúng ta nhìn lại một cách thấu đáo hiện trạng KH&CN thời gian qua, từ đó để có được định hướng phát triển KHCN thời gian tới một cách hợp lý, khoa học nhất" - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan báo chí và chúc mừng các nhà báo đã đồng hành cùng Bộ KH&CN trong suốt thời gian vừa qua. Bộ trưởng cũng kỳ vọng các phóng viên, cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành phát huy tốt vai trò truyền thông của mình.