Các kỹ sư vật liệu tại Viện Công nghệ Massachusets (MIT) đã phát triển thành công một loại lớp phủ ống nano carbon có thể biến các vật thể 3D thành màu đen, gần như không phản xạ ánh sáng.

Ảnh: Mentalfloss.
Ảnh: Mentalfloss.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí ACS Applied Materials & Interfaces vào ngày 12/9.

Theo các nhà khoa học, cấu trúc ống nano mới là vật liệu đen nhất từng được tạo ra, hấp thụ hơn 99,996% ánh sáng chiếu vào nó.

“Vật liệu của chúng tôi đen hơn gấp 10 lần so với bất kỳ loại vật liệu đen nào khác từng được giới thiệu”, Brian Wardle, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Để chứng minh khả năng của vật liệu, nhóm nghiên cứu đã phủ một viên kim cương màu vàng nặng 16,78 carat bằng một lớp ống nano carbon, khiến viên kim cương dường như biến mất.

Các kỹ sư tại MIT vô tình tạo ra lớp phủ mới trong lúc cố gắng cải tiến quy trình cấy ống nano carbon trên các bề mặt như lá nhôm, nhằm tăng cường tính chất dẫn điện và dẫn nhiệt của nó. Với hàng triệu ống nano rải khắp lá nhôm như một rừng lông siêu nhỏ, các photon ánh sáng chiếu tới bề mặt lá nhôm đều bị hấp thụ. Lá nhôm gần như chuyển thành màu đen hoàn toàn.