Tết năm nay, những người thích trái cây độc lạ lại có thêm sự lựa chọn khi thị trường xuất hiện trái xoài có nổi chữ và hình bản đồ.

Trái xoài có chữ nổi và hình bản đồ là sản phẩm được chủ nhân là ông Huỳnh Thanh Khoa (41 tuổi, ngụ ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) đăng ký nhãn hiệu hàng hóa với Cục sở hữu trí tuệ.

Theo Khoa học phổ thông, ý tưởng khắc chữ trên xoài của ông bắt đầu khi ông thấy nhà vườn miền Tây đã tạo hình, khắc chữ thành công trên trái dưa hấu, trái bưởi.

Những trái xoài nổi chữ của ông Khoa.
Những trái xoài nổi chữ của ông Khoa.

Năm 2014, ông Khoa quyết tâm thực hiện, do hình thể trái xoài không giống với bưởi và dưa hấu nên ông không áp dụng làm khuôn ốp lên xoài mà nghĩ ra cách bọc trái xoài lại bằng bao có viết chữ thư pháp. Ông Khoa đã phải dày công mày mò, nghiên cứu, thử nghiệm trên nhiều loại xoài, nhiều cách làm nổi chữ nhưng thất bại. Tuy nhiên, cuối cùng ông cũng thành công và kịp thời đưa ra giới thiệu sản phẩm trên thị trường vào dịp cuối năm năm 2015.

Tết năm 2016, ông Khoa và các nhà vườn đã thu lợi hàng trăm triệu đồng từ thử nghiệm xoài bao chữ . Tết này, ông sẽ tung ra thị trường trái cây trưng tết xoài hai chữ độc đáo hơn với giá mỗi trái là 300 ngàn đồng.