Khi các vụ nổ súng hàng loạt đang xảy ra trên nước Mỹ, 9 trên 10 trường học trong hệ thống trường công đang tổ chức cho học sinh và giáo viên những phương án tập dượt để đối phó với những kẻ xả súng.


Vụ xả súng tại Parkland tháng 2 năm 2018 đã là vụ xả súng tại trường học lần thứ 18 trong năm tại Mỹ. Thay vì theo đuổi các bộ luật để giảm bớt sử dụng súng trong trường học, các trường học phải chuẩn bị cho các biện pháp đối phó với kẻ xả súng. Đặc biệt mới gần đây, các nhà làm luật tại bang Florida đang thúc đẩy mỗi trường học có 10 giáo viên được huấn luyện mang súng đến trường với mục đích tự vệ. Mức thưởng được đưa ra là 500 USD cho mỗi giáo viên tự nguyện.

Học sinh và giáo viên được huấn luyện trong hai trường hợp. Khi báo động vàng được báo hiệu, giáo viên được yêu cầu khoá cửa và tiếp tục dạy học cho tới khi được thông báo trên hệ thống liên lạc nội bộ 5 lần. Báo động đỏ được báo hiệu khi kẻ xả súng đang trong khuôn viên trường học. Giáo viên đuược yêu cầu khoá cửa, tắt đèn, và di chuyển học sinh ra xa khu vực cửa sổ. Không ai đuược nói chuyện và rời khỏi vị trí khi chưa được thông báo.

Có những ý kiến cho rằng, cần ngăn chặn việc mang súng đến trường, vì việc đó sẽ gây ra những tác hại xấu lên đến học sinh. Ruhi Bengali, quản lý cấp cao của tổ chức nghiên cứu lập pháp Everytown cho Gun Safety, cho biết “Súng dẫn đến tử vong, chấn thương hoặc ít nhất là nỗi ám ảnh cho học sinh. Chúng ta không được chấp nhận và coi bắn súng tại trường học là một điều bình thường. Học sinh xứng đáng được an toàn để trong môi trường giáo dục”.