Nhà vật lý đoạt giải Nobel Peter Higgs, người từng đề xuất sự tồn tại của ‘hạt của Chúa” giúp giải thích cách vật chất hình thành sau Big Bang, đã qua đời ngày 8/4/2024 ở tuổi 94.

.
Peter Higgs.

Ông đã dự đoán sự tồn tại của một hạt mới, sau được đặt tên là hạt Higgs boson, vào năm 1964. Không có hạt này thì tập hợp các phương trình mà các nhà vật lý dùng để miêu tả thế giới, hay còn gọi là mô hình chuẩn, có thể gặp nhiều mâu thuẫn.

Công trình của Higgs giúp các nhà khoa học giải thích một trong những câu đố của vũ trụ này: cách Big Bang tạo ra vũ trụ từ chốn hỗn mang 13,8 tỉ năm trước. Không có khối lượng từ hạt Higgs, các hạt có thể không tập hợp được với nhau thành vật chất mà chúng ta tương tác hằng ngày.

Nhưng phải mất 50 năm sau đó thì sự tồn tại của hạt này mới được xác nhận. Vào năm 2012, trong một đột phá của vật lý trong hàng thập kỷ, các nhà khoa học ở CERN đã loan báo là họ cuối cùng đã phát hiện ra một hạt Higgs boson bằng cỗ máy gia tốc hạt lớn LHC.

Peter Higgs đã giành giải Nobel 2013 cùng với Francois Englert của Bỉ, người đã độc lập đề xuất lý thuyết tương tự.

Nguồn: AP