TS Trần Viết Nhân Hào (Đại học Sư phạm Huế) vừa nhận giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2018 của Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam với công trình do anh làm tác giả chính và được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Physical Review C vào năm 2015.

TS Trần Viết Nhân Hào (giữa) nhận giải thưởng Nghiên cứu trẻ 2018 tại buổi khai mạc Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 43, TP Quy Nhơn, 30/7/2018. Ảnh: Lê Hoàng

Đó là công trình "Low-energy nucleon-nucleus scattering within the energy density functional approach" (Tán xạ hạt nucleon lên hạt nhân ở ngưỡng năng lượng thấp bằng phương pháp phiếm hàm mật độ) do 3 nhà khoa học dưới 32 tuổi thực hiện, bao gồm TS Trần Viết Nhân Hào (Đại học Sư phạm Huế), TS Bùi Minh Lộc (Đại học Sư phạm TP.HCM) và TS Nguyễn Hoàng Phúc (Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân VINATOM, Hà Nội).

Nhận định về công trình do TS Hào đứng tên tác giả chính, GS.TS Lê Văn Hoàng - giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thành viên Hội đồng chấm giải - cho biết, đây là công trình xuất sắc, có giá trị khoa học cao, đặc biệt hoàn toàn do các nhà khoa học trẻ Việt Nam thực hiện và được công bố trên tạp chí hàng đầu về hạt nhân. Trong công trình này, các tác giả đã tính tiết diện tán xạ của nucleon (các hạt cấu tạo nên hạt nhân) lên hạt nhân oxy và chì, từ đó kiểm chứng phân bố góc của các tán xạ này với các số liệu thực nghiệm. Giá trị công trình ở chỗ phương pháp tính toán được cải tiến và đưa ra trong công trình rất hiệu quả và có thể sử dụng cho tính toán cho các hạt nhân không bền khác.

Kể từ năm 2010, Hội Vật lý lý thuyết bắt đầu trao thường niên Giải thưởng trẻ cho các nhà nghiên cứu dưới 35 tuổi là tác giả hoặc đồng tác giả của công trình hoặc cụm công trình (tối đa 3 công trình tiêu biểu nhất) đã được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín trong vòng 3 năm trở lại. Tính đến nay, đã có chín giải thưởng được trao.

Mặc dù giá trị giải thưởng không cao (10 triệu đồng), nhưng theo GS.TS Lê Văn Hoàng, đây là giải thưởng mà các nhà nghiên cứu trẻ rất tự hào khi được nhận bởi quy trình xét duyệt nghiêm ngặt. Các nhà khoa học trẻ được trao giải sau đó đều là những hạt nhân quan trọng trong các nhóm nghiên cứu. Hai nhà nghiên cứu trong số này đã được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu, đó là PGS.TS Phùng Văn Đồng (Viện Vật lý, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và TS Đỗ Quốc Tuấn (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - GS.TS Lê Văn Hoàng nói với Khoa học và Phát triển.

Được biết, TS Trần Viết Nhân Hào hiện là giảng viên Đại học Sư phạm Huế và cố vấn khoa học cho Trường Đại học Phú Xuân. Anh cũng là chủ nhiệm đề tài do Nafosted tài trợ, đồng thời là thành viên nghiên cứu của đề tài do Quỹ Nghiên cứu khoa học Quốc gia Hoa Kì (NSF) tài trợ. Hướng nghiên cứu chính của TS Hào là cấu trúc và phản ứng hạt nhân ở năng lượng thấp.