Cuộc thi này quy tụ hàng trăm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư đến từ 131 quốc gia trên toàn thế giới. Các giám khảo đã nỗ lực làm việc để chọn ra được 19 bức ảnh đẹp nhất trong số 27.000 bức ảnh dự thi.

Qua cuộc thi này, Ban giám khảo muốn gửi gắm đến cho mọi người thông điệp “thế giới còn đẹp hơn khi nhìn từ trên cao”. Ngư dân đánh cá ở Trung Quốc. Ảnh: Ge Zheng.

Đàn lạc đà di chuyển trên sa mạc. Ảnh: Hanbing Wang.

Đập nước trông giống hệt lòng chảo bị ngăn đôi bởi cây cầu. Ảnh: Dixonltd_user.

Những bức ảnh này được bằng máy bay không người lái và chụp ảnh toàn cảnh 360 độ. Ảnh: Heng Li.

"Chào buổi sáng". Ảnh: Roman Neimann.

“Lần gặp gỡ đầu tiên của máy bay không người lái và thiên nga”. Ảnh: Hacker Sunday.

Rừng Đen ở Đức. Ảnh: Norman Nollau.

Bầu trời đêm châu Á. Ảnh: Jingwen Chan.

Iceland trông giống hệt hồ nước. Ảnh: Paul Oostveen.

Công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà, Trung Quốc. Ảnh: Shoushan.

Một cây cầu trên đường cao tốc bị bao phủ trong sương mù. Ảnh: Chenghan.

Bức ảnh “sóng xanh” miêu tả vẻ đẹp xanh mướt của vùng đồng bằng Italia. Ảnh: Mauro Pagliai.

Dòng sông bị đóng băng ở vùng Tây Bắc Trung Quốc. Ảnh: Canloker.

Kiến trúc lạ mắt của ngôi nhà được xây dựng từ thế kỷ 16. Ảnh: Fifa.

Máy bay không người lái giữa rừng cây. Ảnh: Lili Cui.

Vùng đất nông nghiệp ở Trung Quốc. Ảnh: Lingdamowang_user.

Núi Thiên Sơn ở Trung Quốc bị sương mù phủ kín. Ảnh: Wen Li.

Hoàng hôn trên thành phố Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: Jiuyao.

“Biển mây” ở núi Laojun, Trung Quốc. Ảnh: 4950444_user.