Những người cố gắng bỏ thuốc lá có thể nhận thêm một lợi ích lớn từ quyết tâm này: Giảm được lượng rượu đưa vào cơ thể. Đây là kết quả một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí BMC Public Health.

Theo ổ chức Y tế thế giới, khói thuốc chứa khoảng 7.000 hóa chất, trong đó có 60 chất gây ung thư. Ảnh: Sofiaglobe
Theo Tổ chức Y tế thế giới, khói thuốc chứa khoảng 7.000 hóa chất, trong đó có 60 chất gây ung thư. Ảnh: Sofiaglobe

Nhóm nhiên cứu - đứng đầu là nhà khoa học Jamie Brown thuộc Đại học College London (Anh) - đã phân tích dữ liệu của 6.287 người. Họ nhận thấy nhiều người trong khi cố gắng bỏ hút thuốc lá cũng đồng thời giảm được việc uống rượu. Họ cũng có xu hướng ít uống say hơn so với những người không cố gắng cai thuốc lá.

“Những người thuộc phạm vi khảo sát tỏ ra quyết tâm, nỗ lực từ bỏ thuốc lá cũng có nhiều khả năng giảm được mức độ tiêu thụ rượu, bao gồm cả mức độ thường xuyên” - ông Jamie Brown cho biết.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân rõ ràng về mối liên hệ kể trên. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã góp phần loại bỏ một quan niệm sai lầm khá phổ biến rằng việc cai nghiện thuốc lá làm gia tăng lượng rượu nạp vào cơ thể, bởi người đang cố gắng bỏ thuốc sẽ bù đắp sự “hẫng hụt” bằng cách uống rượu và trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào loại đồ uống có cồn này.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, thói quen hút thuốc là nguyên nhân khiến hơn 5 triệu người tử vong trên toàn thế giới mỗi năm. Thói quen không lành mạnh này được xem là có liên quan mật thiết đến các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp, tăng nguy cơ tử vong đột ngột do xuất huyết bên trong não. Những người nghiện thuốc lá cũng đối mặt với nguy cơ ung thư cao.

Rượu cũng là một mối đe dọa lớn đối với sức khoẻ. Thống kê năm 2012 cho thấy, 6% các trường hợp tử vong trên toàn cầu có nguyên nhân từ rượu.