Theo cảnh sát Singapore, sau 5 năm triển khai thử ở quy mô nhỏ, đảo quốc này sẽ điều động thêm dần các robot tuần tra ở khắp trên cả nước.

Lực lượng cảnh sát Singapore cho hay, robot đã được điều động tại nhà ga số 4 của sân bay Changi vào tháng Tư để “bổ sung thêm cho các nhân viên cảnh sát trong việc đi tuần khu vực”.

Dự kiến, sẽ có thêm nhiều cảnh sát robot được điều động ở thành quốc 5,6 triệu dân này, song chưa có kế hoạch cụ thể về thời gian. Dân số ít và tỉ lệ sinh thấp khiến Singapore phải tận dụng công nghệ để khắc phục vấn đề thiếu nhân lực.

Các robot được trang bị camera, bộ phận cảm biến, loa, màn hình, đèn hiệu và còi báo. Trên cột kéo cao có gắn camera 360 độ, giúp các cảnh sát ở phòng xử lí tình huống có thể quan sát tình hình thực tế. Ngoài ra, robot còn có một kênh liên lạc hai chiều cho phép cảnh sát nói chuyện trực tiếp với người dân.

Nhân viên lực lượng cảnh sát Singapore đi tuần cùng một robot cảnh sát tại sân bay Changi ở Singapore. Ảnh: AFP
Nhân viên lực lượng cảnh sát Singapore đi tuần cùng một robot cảnh sát tại sân bay Changi ở Singapore. Ảnh: AFP

Theo lực lượng cảnh sát Singapore, robot đi tuần là bổ sung mới nhất cho kho vũ khí công nghệ của cơ quan này. Các robot có khả năng tự đi tuần và cung cấp hình ảnh chi tiết giúp cảnh sát hiểu tình huống và đưa ra quyết định tốt hơn.

Với đèn hiệu, còi báo và loa, robot có thể tạo thành hàng rào hoặc cảnh báo những người xung quanh trong trường hợp xảy ra sự cố, trước khi nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Nguồn: