Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM vừa thông báo chương trình “Taiwan Fellowship năm 2024”, dành cho các nhà nghiên cứu Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa… với mức tài trợ từ gần 1.700 USD - 2.000 USD/tháng.

"Taiwan Fellowship" là một chương trình học bổng nghiên cứu của Cơ quan Ngoại giao Đài Loan, nhằm tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đến Đài Loan, để thực hiện các dự án nghiên cứu, giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm.

12 chủ đề ưu tiên của “Taiwan Fellowship năm 2024” gồm: Quan hệ hai bờ eo biển; Xúc tiền quan hệ đối ngoại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Nghiên cứu về Đài Loan; Phát triển thương mại trong khu vực; Nghiên cứu về Trung Quốc; Nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn; Nghiên cứu về Hán học; Nghiên cứu về việc Đài Loan tham gia cơ chế thương mại trong khu vực; Nghiên cứu chính sách “Hướng Nam mới” của Đài Loan; Nghiên cứu về an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Tính dẻo dai của chuỗi cung ứng toàn cầu; Tích hợp Kinh tế với Thương mại.

V
Nhiều hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu tại Đài Loan. Ảnh: Internet

Các nhà nghiên cứu mang quốc tịch Việt Nam, có khả năng trình bày tham luận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, từng có quá trình tham gia các đề tài nghiên cứu có liên quan nói trên, có thể đăng ký tuyển chọn tham gia Chương trình.

Tham gia Chương trình, các nhà nghiên cứu được hưởng một số tài trợ như vé máy bay khứ hồi chặng Việt Nam - Đài Loan; tài trợ đề tài nghiên cứu được chi trả hằng tháng, với 2 mức: Giáo sư, Phó giáo sư, Nghiên cứu viên, Phó nghiên cứu viên - khoảng 2.000 USD/tháng; Cán bộ nhà nước, trợ lý giáo sư, trợ lý nghiên cứu viên, nghiên cứu sau tiến sĩ, ứng viên tiến sĩ - khoảng 1.666 USD/tháng. Ngoài ra, ứng viên còn được chi trả phí bảo hiểm (tai nạn khoảng 30.000 USD, trợ cấp y tế khoảng 1.600 USD) trong thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu tại Đài Loan.

Thời gian cho đề tài nghiên cứu từ 3 tháng đến 1 năm. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 1/7/2023.

Chi tiết về Chương trình liên hệ tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM (Phòng 301, 336 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, TP.HCM, Điện thoại 028 38349160 - máy lẻ 2103) hoặc http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw; https://dost.hochiminhcity.gov.vn/

Được biết, đã có nhiều dự án của Việt Nam được tài trợ bởi chương trình Taiwan Fellowship như “China’s Belt and Road Initiative in Vietnam: A case study of China’s investment in Haiphong” (Vương Minh Phúc, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội); “The Construction of Taiwanese Identity in Vietnam” (Lê Hồng Hiệp, Đại học Fulbright Việt Nam); “The US and China Competition in the Indo-Pacific and Vietnam’s Foreign Policy” (Phạm Quỳnh Mai, Đại học Ngoại thương Hà Nội); “The Formation of Vietnam’s Foreign Policy Toward China and Japan” (Nguyễn Huy Quang, Đại học Sư phạm Hà Nội);...