Quân đội Mỹ đang phát triển một số loại “robot lai sinh học” sử dụng các mô cơ tương tự như con người.

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Chúng di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt hơn nhiều so với các robot trước đây, theo Dean Culver, nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Quân đội (ARL). Dự án này cũng có sự hợp tác của các chuyên gia ở Đại học Duke và Đại học Bắc Carolina.

“ARL hướng đến mục tiêu biến robot thành những người đồng đội linh hoạt. Chúng có thể khả năng di chuyển đến bất cứ đâu giống như một người lính thực sự”, Culver cho biết.

Một trở ngại mà robot trên mặt đất phải đối mặt ngày nay là chúng không có khả năng điều chỉnh hoặc thích ứng ngay lập tức với địa hình không ổn định. “Sức mạnh của cơ bắp mặc dù không phải là yếu tố duy nhất chịu trách nhiệm về điều này, nhưng nó đóng vai trò rất lớn vào khả năng điều hướng của các loài động vật trên địa hình không bằng phẳng”, Culver nói.