Sáng 12/7, GS Finn E. Kydland - người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2004 - đã thuyết trình tại Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

GS Finn E. Kydland.
GS Finn E. Kydland.

Buổi thuyết trình với sự tham dự của các nhà khoa học trong lĩnh vực kinh tế, giảng viên và sinh viên các viện nghiên cứu, các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế tại Hà Nội. Nội dung chính của cuộc nói chuyện là các vấn đề liên quan đến tới chính sách kinh tế và tăng trưởng bền vững.

Tại buổi thuyết trình, GS Finn E. Kydland đã gợi ý nhiều chính sách quan trọng về thuế, chi tiêu và chính sách nợ, mức độ hạn chế thương mại và các quy định môi trường nói chung để các quốc gia như Việt Nam có thể tăng khả năng sản xuất và nâng cao năng suất.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của GS Kydland tới Việt Nam tham dự hội nghị “Khoa học cơ bản và xã hội” - một trong những hoạt động quan trọng nhất của chuỗi các sự kiện thuộc chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ mười hai vừa diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định.