Đó là một trong những nội dung được thảo luận tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh với Đoàn công tác Cộng hòa Pháp do Ngài Michel Eddi, Tổng Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế Nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD) dẫn đầu.

Đây là sự kiện quan trọng được triển khai nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Pháp vào tháng 9 tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tại buổi làm việc với Đoàn.
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tại buổi làm việc với Đoàn.

Taị buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đánh giá cao sự hợp tác giữa Cộng hòa Pháp và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực thời gian qua, đặc biệt là lĩnh vực KH&CN. Các tổ chức nghiên cứu của Pháp là đối tác truyền thống của nhiều đơn vị nghiên cứu trong nước; hoạt động hợp tác KH&CN song phương trong những năm qua đã mang lại những kết quả tích cực. Nhiều dự án, đề tài nghiên cứu chung đã được hai bên cùng triển khai với những thành quả đáng khích lệ, được cộng đồng khoa học đánh giá và ghi nhận.

Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục lựa chọn và đẩy mạnh hợp tác những lĩnh vực được coi là lợi thế của hai nước với những định hướng hợp tác mới, phù hợp với khả năng thực tế và nhu cầu của mỗi bên.