Vietnam IP Challenge 2017 với chủ đề Đỉnh cao thương hiệu đã thu hút được gần 2.000 thí sinh đăng ký tham gia. Trải qua 3 vòng đấu loại, 5 đội thi xuất sắc nhất của cả 2 miền Nam, Bắc đã được lựa chọn.

Vietnam IPChallenge là cuộc thi duy nhất về thương hiệu dành cho sinh viên trên quy mô toàn quốc, được tổ chức bởi Cục sở hữu trí tuệ phối hợp với Đại học Ngoại thương.

Đây là năm thứ 5 cuộc thi được tổ chức nhưng là lần đầu được tổ chức dưới hình thức online, mở rộng trên quy mô toàn quốc. Gameshow là sân chơi dành cho các thí sinh có đam mê trong lĩnh vực Thương hiệu và Sở hữu trí tuệ, giúp thí sinh có cơ hội giải quyết những case-study thực tiễn từ chính các Doanh nghiệp đồng hành.

Các thí sinh tham gia thuyết trình vòng 3 khu vực phía Bắc.

Gameshow năm nay chính thức khởi động từ ngày 15/3, đã thu hút 1897 sinh viên đăng ký tham gia, 1086 thí sinh dự thi vòng 1 đến từ 17 trường Đại học trên toàn quốc.

Trải qua 3 vòng thi gay cấn, 5 đội chơi xuất sắc nhất ở cả hai khu vực miền Nam và miền Bắc đã vượt qua 132 thí sinh vòng 2 để bước vào tranh tài Đêm chung kết “BRAND UP - Đỉnh cao Thương hiệu”.

Ở khu vực miền Bắc, có các nhóm: Nhóm 3 - D.S TEAM với case-study Trung Thành; nhóm 18 - TEAM LẦY với sase-study Vinafood1; và nhóm 14 - HOPE TEAM với case-study Anti HPPro. Khu vực miền Nam có nhóm TÓC NGẮN với case-study Nutifood và nhóm LỐ HÀ với case-study Vexere.

Vòng chung kết của Vietnam IPChallenge sẽ được tổ chức vào 18h30 - 22h30 ngày 20/05/2017 tại Hội trường Bảo tàng Hà Nội - số 2 Phạm Hùng - Mễ Trì - Hà Nội.