Theo kế hoạch, vệ tinh NanoDragon của Việt Nam sẽ được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) phóng lên quỹ đạo vào sáng nay (7/10) cùng 8 vệ tinh khác. Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng đã phải hoãn vì lý do thời tiết.

Trang twitter của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vừa thông báo, kế hoạch phóng 9 vệ tinh lên quỹ đạo theo thông báo trước đó đã buộc phải hoãn lại vì lý do thời tiết. JAZXA cho biết gió to là nguyên nhân chính.

Trong số 9 tên lửa vệ tinh này mang theo có NanoDragon của Việt Nam.

Thông báo hoãn tên Twitter của JAXA. Nguồn: Ảnh chụp màn hình
Thông báo hoãn tên Twitter của JAXA. Nguồn: Ảnh chụp màn hình

Trước đó, JAXA đã thông báo kế hoạch phóng vệ tinh sẽ diễn ra từ 7:51:21 đến 7:55:16 theo giờ Việt Nam, tức 9:51:21 đến 9:55:16 theo giờ Nhật Bản, thứ Năm, ngày 7/10/2021, từ bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura.

Đây là lần thứ 2 JAXA phải hoãn kế hoạch phóng tên lửa vào quỹ đạo. Theo Vietnamplus, ngày 1/10, nguyên nhân hoãn của JAXA là do sự cố kỹ thuật xảy ra với thiết bị radar mặt đất có nhiệm vụ giám sát vị trí và tốc độ của Epsilon-5.

Hiện JAXA chưa có thông báo tiếp theo về kế hoạch phóng tên lửa này.