Bộ KH&CN đang cùng các bộ, ngành liên quan cụ thể hoá cơ chế, chính sách thu hút nhà khoa học trình độ cao được đào tạo tại các nước phát triển, hy vọng trong thời gian sớm nhất đáp ứng được nhu cầu làm việc tối thiểu cho các chuyên gia đến từ nước ngoài.

1
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 14 tại Hoa Kỳ. Ảnh: AT

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân cho biết như vậy tạiHội nghị thường niên lần thứ 14 của Quỹ giáo dục Việt Nam - VEF được tổ chức mới đây tại Mỹ, nơi diễn ra nhiềuphiên họp, thảo luận về kỹ năng lãnh đạo và quản lý cán bộ cũng như chương trình giao lưu, trao đổi củacác nghiên cứu sinh, học giả và giáo sư Mỹvớichủ đề "Học tập hôm nay, lãnh đạo ngày mai".

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh, trong phát triển KH&CN, nguồn nhân lực rất quan trọng không chỉ cho khoa học mà cho cả sự phát triển của một quốc gia. Trong suốt 14 năm hoạt động, VEF đã xây dựng một mô hình chương trình học bổng hiệu quả, giúp lựa chọn những sinh viên Việt Nam xuất sắc nhất theo học các ngành KH&CN tại Mỹ. Với việc hội nhập quốc tế sâu rộng, đối mặt thách thức lớn khi gia nhập TPP, Việt Nam rất cần đội ngũ nhà khoa học giỏi đã học tập và làm việc ở các nước phát triển về phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đặc biệt là đẩy nhanh quá trình làm chủ công nghệ, sáng tạo công nghệ mới của Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh, hình thành và phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Để tạo một môi trường học thuật tiên tiến và điều kiện làm việc ưu đãi, thu hút các nhà khoa học trình độ cao đã được đào tạo tại các nước phát triển, trong đó có các cựu nghiên cứu sinh và học giả VEF, Bộ KH&CN đã trình Quốc hội và Chính phủ ban hành hàng loạt cơ chế, chính sách phù hợp với kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế.

"Bộ KH&CN đang phối hợp với các bộ, ngành cụ thể hoá các cơ chế chính sách này và hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ đáp ứng được nhu cầu làm việc tối thiểu cho các nhà khoa học người Việt và chuyên gia nước ngoài", Bộ trưởng chia sẻ.

Quỹ giáo dục Việt Nam là cơ quan chính phủ độc lập được thành lập bởi Quốc hội Mỹ năm 2000. Quỹ thiết lập các hoạt động trao đổi giáo dục dành cho công dân Việt Nam khi theo học các chương trình đào tạo sau đại học.