Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 27/1, do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ rất mạnh, ở miền Bắc đã xảy ra rét hại trên diện rộng; ở vùng núi cao đã có băng giá, mưa tuyết.


Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Ảnh: Loan Lê
Do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ rất mạnh, ở miền Bắc đã xảy ra rét hại trên diện rộng; ở vùng núi cao đã có băng giá, mưa tuyết. Ảnh: Loan Lê

Dự báo, do không khí lạnh đang suy yếu dần nên các tỉnh miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nay đến hết ngày mai (28/1), vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Càu Mau, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.