Trong tháng 7 tới, sao Hỏa và Trái đất sẽ ở vị ví gần nhau nhất kể từ năm 2003 do Trái đất đi qua vị trí giữa sao Hỏa và Mặt trời.


Theo Weather Channel, khoảng cách giữa sao Hỏa với chúng ta chỉ còn khoảng 58 triệu km vào ngày 31/7. Người dân và các nhà thiên văn học sẽ dễ dàng quan sát hành tinh đỏ bằng mắt thường, do độ sáng của nó trên bầu trời đêm lớn nhất trong 15 năm qua.

“Sao Hỏa sẽ trông giống một ngọn hải đăng màu da cam rực rỡ. Nó xuất hiện ở phía đông nam sau khi Mặt trời lặn. Nó sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào khác trên bầu trời và bạn sẽ thấy nó hàng đêm trong vài tháng tới”, Dean Regas, nhà thiên văn học tại Đài quan sát Cincinnati (Mỹ), cho biết.