Hàng chục thành phố và thị trấn ở miền Đông nước Úc đang tiến rất gần đến ngày Day Zero – ngày mà những giọt nước ngọt cuối cùng để uống cạn kiệt.

Hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng sâu sắc đang khiến Úc chịu tác động mạnh bởi tình trạng hạn hán và thiếu nước chưa từng có – Agence France-Presse đưa tin.

Nền nông nghiệp phát triển bậc nhất thế giới của Úc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng hạn hán và thiếu nước, hệ quả của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Ảnh: AFP.

Nền nông nghiệp phát triển bậc nhất thế giới của Úc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng hạn hán và thiếu nước, hệ quả của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Ảnh: AFP.

Một số thị trấn bị ảnh hưởng đã cạn kiệt nguồn nước ngọt, trong khi nhiều nơi khác cũng chỉ còn dự trữ đủ cho vài tháng và chắc chắn sẽ trở nên khô hạn trước khi kết thúc năm – chính quyền cho biết. Những cánh đồng đang khô cạn, còn các bể dự trữ nước thì được canh giữ cẩn mật để ngăn ngừa tình trạng “trộm nước” - theo AFP.

“Nhiều chủ nông trại đang rất khó khăn và quyết định không trồng gì cả, thậm chí họ sẽ phải sớm ngừng hoạt động”, Angus Ferrier – một nông dân trồng cam – nói với AFP. Bản thân ông cũng đã phải tự tay bật gốc hàng ngàn cây cam, và có thể sẽ còn nhiều hơn thế.

Một mình chính quyền Úc không thể chữa lành khí hậu, bởi đây là vấn đề toàn cầu. Giải pháp tạm thời duy nhất mà họ có thể làm vào lúc này sẽ xem xét nhập khẩu nước, mặc dù chắc chắn sẽ rất đắt đỏ.

Nguồn: