Gần 30 poster về năng lượng tái tạo của các em học sinh đến từ nhiều nước đã được giới thiệu tại hội trại khoa học Odyssey ASEAN+3 cho Thiếu niên lần thứ 6 (APTJSO-6).

Sự kiện hội trại khoa học Odyssey ASEAN+3 cho Thiếu niên lần thứ 6 (APTJSO-6), do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Chương trình Trung tâm ASEAN+3 về tài năng khoa học (ACGS) tổ chức nhằm phát huy năng khiếu và khuyến khích sự đam mê sáng tạo KH&CN, ươm mầm các nhà khoa học và kỹ sư tài năng trong tương lai. Đây cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.

APTJSO-6 có sự tham gia của lạnh đạo Bộ KH&CN, lãnh đạo Chương trình ACGS ASEAN và điều phối viên của Trung tâm ACGS Hàn Quốc. Các nhóm học sinh, giáo viên và quan sát viên từ các thành viên ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Điển,...

Tại APTJSO-6, các bạn học sinh thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và trình bày dự án thông qua các poster, kỹ năng trong phòng thí nghiệm, trình bày nhóm đề xuất dự án, xoay quanh chủ đề “Năng lượng tái tạo cho cuộc sống”. Đây là cơ hội để các bạn học sinh nhiều quốc gia cùng phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học hăng say, kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm và làm việc nhóm, phát triển ý tưởng và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu cùng bạn bè thông qua các hoạt động thực tiễn liên quan đến phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Ngay từ rất sớm, trước khi buổi khai mạc diễn ra nhiều em học sinh từ các trường trung học gần Hà Nội đã đến tham dự với mong muốn được giao lưu với các nhóm sinh viên nước ngoài. Các đoàn sinh viên nước ngoài thì vô cùng háo hức và tự tin khi được trò truyện cùng nhau, tạo nên một không khí sôi nổi tại ngày khai mạc hội trại.

- Chùm ảnh các hoạt động tại Odyssey ASEAN+3:

Các học sinh tập trung quan sát và tìm hiểu về các nghiên cứu, poster được trưng bày tại hội trại khoa học.
Không gian trưng bày các poster thu hút nhiều khách mời ghé thăm.
Em Tăng Ngọc Minh Thư (áo xanh) - học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ) đang trao đổi cùng các học sinh đến từ đoàn Thụy Điển. Thư chia sẻ: "Em đến tham dự sự kiện với mong muốn giao lưu với bạn bè quốc tế, trao đổi các ý tưởng về môi trường. Qua đó em cũng có thể tham khảo được kinh nghiệm về tổ chức sự kiện, cơ hội làm việc với các anh chị tình nguyện viên và mở rộng các mối quan hệ".

Anh Bùi Tuấn Thành (giữa) đại biểu đến từ Bộ KH&CN nhận định: "Đây là một sự kiện ý nghĩa giúp các em học sinh có thể sáng tạo, nghiên cứu ra nhiều sản phẩm khoa học phục vụ cho việc bảo vệ môi trường. Chủ đề về năng lượng tái tạo cũng là một trong những chủ đề rất nóng hiện nay. Vì vậy, việc tạo điều kiện cho học sinh tham gia hội trại khoa học càng thúc đẩy tinh thần và đam mê khoa học của các em".
Các em học sinh tỏ ra háo hức và khá tự tin trong việc kết nối và chia sẻ kinh nghiệm học tập cũng như nghiên cứu.
Em Nguyễn Sao Mai - học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ về ý tưởng nghiên cứu dầu sinh học chiết xuất từ tảo lục.

Nhóm học sinh đến từ đoàn Thụy Điển lắng nghe các bài giới thiệu về năng lượng tái tạo.
Poster bắt mắt của đoàn Myanma được trưng bày tại hội trại.
Được biết, bên lề các hoạt động nghiên cứu khoa học, thanh thiếu niên ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Điển,… còn có cơ hội toạ đàm và tham dự các trò chơi giao lưu văn hóa tại Trường Đại học FPT trong khuôn viên Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam và tham quan trung tâm Hà Nội.