Để chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), từ những ngày đầu tháng 5/2017, hàng loạt sự kiện, lễ trao giải, lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể có đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ nước nhà đã được tổ chức.

|Có thể kể đến những sự kiện tiêu biểu như lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đợt 5 trong lĩnh vực quân sự (ngày 17/5), Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 (ngày 18/5), Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam (Vifotec) và Giải thưởng WIPO năm 2016 (ngày 16/5); lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ngành KH&CN Thủ đô, các hội thảo, hội nghị, tọa đàm... tại nhiều địa phương.

Cụ thể, chiều 17/5, Bộ KH&CN cùng với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN đợt 5 trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng cho 2 cụm công trình, với sự có mặt của GS-TS Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước, ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN, ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội...

52 đồng tác giả nhận bằng khen của Chủ tịch Nước. Ảnh Ngọc Vũ.

Nhằm tôn vinh những sáng tạo, giải pháp KH&CN có khả năng ứng dụng vào thực tế, nâng cao tính cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, tối 16/5 lễ trao Giải thưởng Vifotec và Giải thưởng WIPO năm 2016 đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức.

GS - VS Đặng Vũ Minh (thứ tư, từ trái qua) trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KH&CN
Việt Nam cho các cá nhân.
Ông Phan Xuân Dũng (bên phải, ngoài cùng) và GS - VS Đặng Vũ Minh (thứ tư, từ phải qua) trao giải Nhất cho các tác giả của 4 công trình xuất sắc thuộc 4 lĩnh vực.

Sáng 18/5, Bộ KH&CN đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 cho 2 tác giả trong lĩnh vực hóa học và toán học. Tham dự buổi lễ có ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN, ông Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội...

 PGS -TS Nguyễn Sum (thứ hai từ trái sang) và GS-TS Phan Thanh Sơn Nam (thứ ba từ trái sang) nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu từ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (ngoài cùng bên phải) và Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh (ngoài cùng bên trái).

Cũng trong sáng 18/5, tại Học viện Quân sự, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2016. Tại sự kiện, 209 công trình, sáng kiến đã được vinh danh. Đến dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Về phía Bộ KH&CN, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đã tham dự.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao giải cho các tập thể có nhiều đóng góp. Ảnh Đoàn Dung.

Trước đó, sáng 16/5 Sở KH&CN Hà Nội cũng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ngành KH&CN Thủ đô. Lễ kỷ niệm có sự tham dự của ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lãnh đạo các ban, ngành, sở KH&CN... Tại lễ kỷ niệm, Sở KH&CN Hà Nội đã vinh dự được nhận bằng khen của thành phố Hà Nội và cờ thi đua của Bộ KH&CN.

Ông Hoàng Trung Hải trao bằng khen cho Sở KH&CN Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh (bên phải, ngoài cùng) trao cờ thi đua của Bộ KH&CN cho
sở KH&CN Hà Nội.