Phát biểu tại lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2016 Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả xuất sắc của các nhà khoa học được nhận giải năm nay và những đóng góp của các nhà khoa học trong tất cả lĩnh vực vào thành tích chung của đất nước.

Chiều 18/5, Bộ Khoa học & Công nghệ đã long trọng tổ chức lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2016 cho 03 nhà khoa học có công trình xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Trưởng Ban Tổ chức giải thưởng Phạm Công Tạc, GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cùng các thành viên Ban Tổ chức giải thưởng, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, với ý nghĩa đặc biệt của lễ trao giải và nhân kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã gửi lời cảm ơn tới tất cả cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam, đặc biệt là những tác giả được nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu và làm nghiên cứu cơ bản đã chung tay chúng sức đóng góp quan trọng thiết thực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế xã hội và khoa học, đảm bảo an ninh đất nước.

Bộ trưởng cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hết sức nổi bật, xuất sắc của các nhà khoa học được nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu 2016 và các nhà khoa học trong tất cả lĩnh vực đã đóng góp vào thành tích chung của đất nước trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh: "Tổng kết và nhìn lại chặng đường trong những năm gần đây, phát triển kinh tế xã hội và phát triển khoa học công nghệ, Đảng và nhà nước đã có nhiều văn bản, văn kiện quan trọng thông qua đó khẳng định vai trò, vị thế hết sức quan trọng của khoa học, công nghệ, là động lực trong việc phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Đồng thời đưa ra các chủ trương và định hướng, những giải pháp và nhiệm vụ quan trọng mà toàn thể những người làm khoa học có thể chung tay bước những chặng đường tiếp theo".

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ KH&CN, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và KH&CN Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho KH&CN của đất nước hội nhập và phát triển.

Đây là lần thứ 3 giải thưởng Tạ Quang Bửu được tổ chức và cũng là lần thứ 2 lễ trao giải thưởng được diễn ra đúng vào ngày 18/05 – Ngày khoa học, công nghệ Việt Nam. Năm 2016, Ban tổ chức đã tiếp nhận 49 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng, sau nhiều vòng xét duyệt Hội đồng Giải thưởng đã chọn ra 03 nhà khoa học xuất sắc nhất bao gồm:

Hai giải thưởng dành cho nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học xuất sắc thuộc về GS.TS Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1972, Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1979 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ là tác giả của công trình khoa học xuất sắc thuộc về TS.Phùng Văn Đồng, sinh năm 1981, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.



Bộ trưởng Chu Ngọc Anh( bên trái) trao giải thưởng Tạ Quang Bửu cho nhà khoa học trẻ TS. Phùng Văn Đồng (bên phải).

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh (giữa) trao giải thưởng chính Tạ Quang Bửu 2016 cho GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu (ngoài cùng bên phải) và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh (ngoài cùng bên trái).
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi lễ: "Chúng ta phải thực sự từng bước đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa để Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa. Với ý nghĩa trụ cột quan trọng được Đảng và nhà nước xác nhận gần đây, trên cơ sở khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, đấy chính là những tiền đề, những hành lang và yêu cầu đặt ra với cộng đồng các nhà khoa học".